Ngày 28/10/2024, MU sa thải Ten Hag sau chuỗi trận kém cỏi. Quỷ đỏ khi đó tụt xuống thứ 14 trên BXH Premier League với chỉ 11 điểm sau 9 trận.
Tới ngày 1/11/2024, Quỷ đỏ công bố Amorim sẽ là người thay thế. Nhưng trên thực tế, phải tới ngày 11/11, chiến lược gia người Bồ Đào Nha mới chính thức bắt tay vào làm việc.
Amorim khi đó được coi là một trong những HLV trẻ được thèm khát nhất châu Âu nhờ thành tích ấn tượng tại Sporting. Ông được kỳ vọng sẽ hồi sinh MU sau khi có quá nhiều HLV thất bại.
Nhưng sau gần 1 năm làm việc, Amorim chưa cho thấy dấu hiệu tích cực nào. MU kết thúc mùa giải 2024/25 với vị trí thứ 15 trên BXH Premier League và thua cay đắng Tottenham ở chung kết Europa League. Điều này đồng nghĩa với việc họ không được dự bất kỳ giải đấu châu Âu nào.
Tuy nhiên, Amorim vẫn nhận được sự ủng hộ do ông chưa có những cầu thủ mà mình cần. Và ở hè 2025, BLĐ đã mang về hàng loạt tân binh đắt giá theo ý ông. Vậy nhưng, MU dường như lại ngày càng... tệ đi.
Sau 2 trận ở Premier League 2025/26, Quỷ đỏ hoà 1 (1-1 với Fulham) và thua 1 (0-1 trước Arsenal). Hàng công 200 triệu bảng không ghi nổi 1 bàn nào (bàn thắng ở trận gặp Fulham là do hậu vệ đối phương phản lưới nhà).
Mọi chuyện càng tệ hại hơn khi MU để thua Grimsby Town ở vòng 2 League Cup sau loạt luân lưu. Quỷ đỏ để cho đội bóng hạng Tư quần cho tơi tả và thua một cách bạc nhược.
Đến lúc này, nhiều lời kêu gọi sa thải Amorim đã bắt đầu bùng lên. Và những con số càng cho thấy ông thậm chí còn không bằng "người cũ" Ten Hag.
Theo thống kê sau 29 trận cầm quân, Ten Hag kiếm về cho MU 1,34 điểm. Ông đã là HLV kém nhất trong những người dẫn dắt MU từ sau khi Sir Alex nghỉ hưu (tính cả những người tạm quyền).
Nhưng con số của Amorim thậm chí còn... kém hơn. Theo đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ kiếm về trung bình 0,97 điểm mỗi trận sau 29 lần cầm quân tại MU.
Cụ thể, Quỷ đỏ dưới thời Amorim thắng 7, hoà 7 và thua tới 15 trận (đạt tổng cộng 28 điểm theo cách tính 3 điểm cho 1 trận thắng và 1 điểm cho 1 trận hoà).
Tỷ lệ thua của Amorim là 52%, ghi được 28 bàn và để thủng lưới 45 bàn. Trung bình, MU dưới thời ông ghi 0,97 bàn mỗi trận và thủng lưới 1,55 bàn.
Để so sánh, Ten Hag có 12 trận thắng, 7 hoà và 10 thua sau 29 trận cầm quân (tổng cộng 39 điểm). Ông có tỷ lệ thua là 34%, ghi được 35 bàn và thủng lưới 36 bàn, đạt tỷ lệ 1,21 bàn thắng/trận và 1,24 bàn thua/trận.
Tóm lại, Amorim là HLV tệ nhất của MU sau 29 trận cầm quân, và còn kém cả Ten Hag, người mà ông thay thế.